Tiếp nối truyền thống hiếu học của trường THCS&THPT Nguyễn Tất Thành, bạn Bùi Anh Quân được xem là “viên ngọc quý” của tập thể lớp 11D2 với những thành tích đáng ngưỡng mộ: giải Nhì Tiếng Anh trong kì thi Học sinh Giỏi cấp trường, giải Nhất Tiếng Anh trong kì thi Học sinh Giỏi cấp Thành phố, giải Ba Tiếng Anh trong kì thi Học sinh Giỏi cấp cụm Thanh Xuân – Cầu Giấy và gần đây là giải Nhất hùng biện Tiếng Anh cấp trường. Ngoài ra, mới đây cậu bạn còn vinh dự là học sinh đầu tiên được đặc cách tham gia kì thi Học sinh giỏi môn Tiếng Anh dành cho học sinh khối 12. Quân thường được bạn bè gọi với cái tên thân mật “Siêu Sao Tiếng Anh”. Hãy cùng lắng nghe những chia sẻ của cậu bạn dễ thương này nhé!


 Chào Quân! Bạn có thể giới thiệu một chút về bản thân mình để mọi người cùng biết?

Chào bạn. Tớ là Bùi Anh Quân lớp 11D2. Sở thích của tớ là học Tiếng Anh, chơi bóng bàn, cầu lông và tớ còn rất có đam mê với ngành hàng không nữa (cười tươi).

 Xuất sắc giành được nhiều thành tích đáng nể, chắc chắn đó là những kết quả của một sự cố gắng không ngừng nghỉ. Quân có thể chia sẻ những bí quyết riêng để học tốt môn Tiếng Anh không?

Theo tớ thì để có được nhiều kết quả tốt, việc học trên lớp không hẳn là yếu tố chính. Bí quyết của tớ là ngoài giờ học, về nhà tớ thường đọc các bài báo bằng tiếng Anh đồng thời xem nhiều chương trình của nước ngoài trên tivi. Nhờ vậy tớ có thể làm quen dần với tiếng Anh và biết cách sử dụng thành thạo.


Bạn bè nhận xét Quân rất tài giỏi và ga lăng

 Cậu có khó khăn gì mỗi khi ôn luyện môn Tiếng Anh trước mỗi kì thi không?

Tất nhiên sẽ có những khó khăn mỗi khi tớ ôn thi, ví dụ như việc lúng túng khi gặp dạng bài tớ không quen. Cách khắc phục là tớ phải ôn thật nhuần nhuyễn những dạng đó để thành thạo hơn. Ngoài ra, từ mới cũng là một yếu tố quan trọng bởi mọi người không thể học hết tất cả được. Thế nên các bạn hãy thật chú trọng tới những từ mới mỗi khi học bài nhé!

 Cảm xúc của cậu như thế nào mỗi khi đạt được một thành tích xuất sắc?

Tớ rất vui khi đạt được những thành tích tốt đó, và càng vui hơn nếu tích ấy khó để đạt được. Nhưng quan điểm của tớ là “Thắng không kiêu, bại không nản”. Tớ luôn luôn muốn mình phải phấn đấu và làm hết sức mình để gặt hái được nhiều thành công hơn trong tương lai.

 Mục tiêu trong tương lai của cậu là gì?

Hiện tại, tớ có dự định sẽ thi vào Đại học Khoa học xã hội và nhân văn. Lí do là tớ luôn thích những môn khoa học xã hội, bởi nó cho tớ cơ hội được sử dụng vốn tiếng Anh của mình một cách triệt để.



   Anh Quân và những người bạn đáng yêu

 Cậu muốn nhắn nhủ điều gì với những người xung quanh mình?

Tớ muốn cảm ơn các thầy cô vì đã dạy dỗ tớ hết mình, cảm ơn thầy cô đã cho con cơ hội được đi thi những cuộc thi môn Tiếng Anh bổ ích để tích lũy kinh nghiệm và khẳng định bản thân!

 Cám ơn Quân về những chia sẻ rất thành thật. Chúc cậu luôn thành công trên con đường học tập và đạt được ước mơ của mình nhé!

                                                                                             

Hồ Thanh Thảo - lớp 11D3 (CLB Phóng viên)