Mang đến vòng sơ khảo Hội thi “Tiếng hát Sư phạm” do trường Đại học Sư Phạm tổ chức hai tiết mục đặc sắc, trường Nguyễn Tất Thành hứa hẹn là ứng cử viên nặng kí.


Tiết mục “Dấu chân phía trước” mở màn buổi biểu diễn. Bài hát múa của trường Nguyễn Tất Thành đã thể hiện sự chuẩn bị kĩ càng và một tinh thần chuyên nghiệp đến từng chi tiết. Sự đặc sắc trong lựa chọn trang phục, công phu trong dàn dựng vũ đạo và mềm mại, thướt tha trong từng động tác vũ đạo hòa cùng giọng hát trầm ấm đầy nội lực của thầy giáo Phạm Văn Thành đã chiếm được cảm tình rất lớn từ toàn thể khán giả.



Tiết mục “Dấu chân phía trước”

Giọng hát trưởng thành, truyền cảm, cùng phong thái tự tin của Nguyễn Phúc Nam (12A1) và Nguyễn Huy Vinh (11D4) và những giai điệu ngọt ngào, sâu lắng từ tiếng đàn của thầy giáo Đỗ Xuân Quý đã làm nên tiết mục “Mong ước kỉ niệm xưa” lôi cuốn trong từng nốt nhạc.


Từ trái qua phải: Nguyễn Phúc Nam, thầy giáo Đỗ Xuân Quý và Nguyễn Huy Vinh

Với sự chuyên nghiệp, trẻ trung, tự tin, hai tiết mục đến từ trường Nguyễn Tất Thành hoàn toàn xứng đáng với những tràng pháo tay không dứt của tất cả mọi người.


CHS Nguyễn Thị Dung (CLB Phóng viên)