“Mình là ai? Những giá trị mình đang theo đuổi là gì? Mình có thể đóng góp cho thế giới?”  Câu trả lời cho câu hỏi này chính là mục đích của chương trình I COMMIT - Active Citizens – Công dân tích cực muốn đem đến cho học sinh Nguyễn Tất Thành ngay từ buổi đầu gặp mặt.

“Công dân tích cực – Active citizens” (AC) là một chương trình phi lợi nhuận được tổ chức bởi Hội Đồng Anh và Trung tâm phát triển bền vững CSDC nhằm thúc đẩy sự gắn kết và cải thiện cộng đồng thông qua sự gắn kết hoặc tình nguyện của các công dân trong khoảng 38 quốc gia để đạt được sự phát triển bền vững cả trong nước và trên toàn cầu. Chương trình khuyến khích các mối quan hệ con người với con người vượt qua các rào cản về văn hóa, địa lý và chính trị thông qua một mạng xã hội trực tuyến sống động, cùng với một vài chuyến thăm quan học tập trao đổi quốc tế.

Tại Việt Nam, AC đã diễn ra thành công trên 64 tỉnh thành của đất nước với đối tượng là thanh niên từ 18 – 25 tuổi. Tuy nhiên, với mục tiêu lan tỏa dự án tới cả những học sinh phổ thông, AC đã quyết định đặt chân tại địa điểm đầu tiên là THPT Nguyễn Tất Thành.

Khóa học kéo dài trong 4 ngày: 7-8/3, 15-16/3. Ngày tập huấn đầu tiên vào sáng thứ 7 ngày 7/3 đã diễn ra thành công trong tâm thế hứng khởi của tất cả các bạn học sinh không chỉ từ Nguyễn Tất Thành mà còn đến từ rất nhiều trường như Hanoi - Amsterdam, Chuyên Sư phạm, Chuyên Ngoại Ngữ, Newton...

Với những hoạt động khởi động thú vị được biến tấu từ những trò chơi hằng ngày, các bạn học sinh dần trở nên cởi mở hơn với nhau. Trong trò chơi “Nhà vô địch thế giới oẳn tù tì, bạn Lê Quốc Anh 11A3 đã trở thành “Đại kiện tướng oẳn tù tì khi liên tục có những người chiến bại bám đuôi thành hàng dài. Trò chơi “Xin chào” hay “Tổ chim” cũng đem lại rất nhiều tiếng cười cho mọi người vì những nhầm lẫn thú vị.

Sau khi đã làm quen với nhau hơn, các bạn học sinh lại chuyển đến một hoạt động vô cùng thú vị khác đó là “Cây kì vọng”. Với châm ngôn “Những gì bạn gặt hái được là những gì bạn đặt lên”, tất cả các bạn được chia sẻ những đóng góp của bản thân – phần Rễ cây và phần những kì vọng mà các bạn muốn đạt được sau khóa học – phần Quả ngọt.


Hướng tới các mục tiêu tích cực trong khóa học lãnh đạo trẻ, ban tổ chức đã đưa ra rất nhiều hoạt động lồng ghép vào những bài học về việc khám phá bản thân, học tập những thái độ sống tích cực.


Với “Giấc mơ cộng đồng”, các bạn học sinh vẽ lên những bức tranh, những suy tư về một xã hội lý tưởng đang hướng tới, điều mà các bạn trẻ đang mong muốn đóng góp cho xã hội, cho thế giới bên ngoài: môi trường sạch đẹp, con người tử tế...



Với “Bức tranh chân dung”, “Đúng - Sai”, “Hình ảnh tượng trưng” đó là câu trả lời cho những cái “tôi” của bản thân bạn thể hiện, cũng là những điều người khác nhìn nhận về bạn.

Với những buổi trò chuyện “Một người nói, mọi người nghe”, điều mà dường như rất nhiều người đang thiếu, bạn sẽ học được cách cổ vũ một ai đó, chia sẻ với một ai đó mà không phán xét họ – một lối sống hiện đại, văn minh, tích cực.


Đồng thời, qua những lần trải nghiệm với nhau như thế này, mọi người cũng dễ dàng hơn khi làm việc với những tính cách khác nhau, sẽ có thêm những suy nghĩ phát triển không gò bó vào giới hạn hay định kiến nào. Thông qua khoảng thời gian ngắn ngủi, học sinh tham gia sự kiện này đã được làm việc với những người có tinh thần mới mẻ, để bồi đắp thêm những kiến thức vốn có ngày càng dày dặn và tu dưỡng một tinh thần mới mẻ để sẵn sàng thay đổi bản thân, dù là những điều bé nhỏ.

Theo đuổi giá trị thành công là theo đuổi những giá trị tích cực trong bản thân bạn!

Bùi Vũ Hải Thanh, Lê Minh Anh – 11D2