Vào chiều thứ 7 (20/10/2018), tại trường THCS và THPT Nguyễn Tất Thành, chung kết cuộc thi “Nhà sáng tạo trẻ” đã diễn ra thành công tốt đẹp. Trải qua vòng sơ loại, 21 đội thi xuất sắc nhất đã tiến vào vòng chung kết. Cùng với sự đam mê và khả năng nghiên cứu khoa học, mỗi đề tài, mỗi ý tưởng đều để lại ấn tượng và cảm xúc cho ban giám khảo và khán giả.

Cuộc thi “Nhà sáng tạo trẻ” được Nhà trường tổ chức nhằm khuyến khích học sinh sáng tạo khoa học kĩ thuật, vận dụng kiến thức đã học vào vấn đề thực tiễn trong cuộc sống. Trải qua 4 lần tổ chức, cuộc thi đã nhận được sự ủng hộ và hưởng ứng đông đảo của học sinh, đồng thời cũng thể hiện sự quan tâm của Ban Giám hiệu Nhà trường trong việc phát triển đam mê nghiên cứu khoa học của học sinh.

Cơ cấu giải thưởng năm nay gồm có: 2 giải Nhất, 4 giải Nhì, 3 giải Ba và 9 giải Khuyến Khích. Trong đó, giải Nhất của cuộc thi đã thuộc về đề tàiMáy in 3D đổi mới và ứng dụng trong giáo dục” của bạn Trần Quốc Cường, Nguyễn Hồng Hạnh (12A1) và “Chế tạo máy phát điện mini chạy bằng sức nước cung cấp điện sinh hoạt cho các hộ gia đình ở khu vực miền núi Việt Nam” của bạn Nguyễn Hoàng Minh và Nguyễn Quang Duy, Đỗ Thành Đạt (8A6).

KẾT QUẢ CHUNG KẾT CUỘC THI “NHÀ SÁNG TẠO TRẺ” NGÀY 20/10/2018

STT

TÊN ĐỀ TÀI

NHÓM KHOA HỌC

LỚP

GIẢI

1

Chế tạo máy phát điện mini chạy bằng sức nước cung cấp điện sinh hoạt cho các hộ gia đình ở khu vực miền núi của Việt Nam.

Nguyễn Hoàng Minh, Nguyễn Quang Duy, Đỗ Thành Đạt

8A6

NHẤT

2

Máy in 3D đổi mới và ứng dụng trong giáo dục

Trần Quốc Cường, Nguyễn Hồng Hạnh

12A1

NHẤT

3

Máy tiết điện năng sử dụng năng lượng mặt trời bằng cách đo lượng điện

Trần Quang Anh, Phạm Kiên Dũng, Đường Lê Tuệ Minh, Nguyễn Đức Dũng, Lã Phúc Nguyên

7A8

NHÌ

4

Ngôi nhà biến hình đa năng

Nguyễn Danh Quang, Nguyễn Trọng Hoàng, Nguyễn Việt Quân

6A1

NHÌ

5

Nghiên cứu chế tạo hệ thống điều chế nước uống từ nước biển sử dụng công nghệ chưng cất màng

Lê Minh Huyền, Đặng Thị Minh Thu, Khuất Tùng Lâm, Nguyễn Thị Anh Thư, Ngô Quang Huy

10N1

NHÌ

6

Assistive robot for blind travelers – Robot dò đường trợ giúp người khiếm thị

Nguyễn Thanh, Lê Anh Quang

10A1

9A5

NHÌ

7

Thiết bị hỗ trợ chống cận thị

Nguyễn Xuân Hưng, Phạm Thùy Châu

8A2

BA

8

Chế tạo hệ thống lọc nước sử dụng bã cà phê

Vũ Tuấn Anh, Nguyễn Tuấn Trọng, Nguyễn Hải Đăng (9A6), Đỗ Hoàng Anh, Nguyễn Minh Khôi

7A5

BA

9

Bom hạt giống

Vũ Đình Nguyên, Nguyễn Trung Hải, Trần Đào Việt Hưng

8A6

 

BA

10

Chế tạo và sử dụng thiết bị giúp cho mọi Smart phone điều khiển các thiết bị điện tử dân dụng

Nguyễn Hồng Hà, Nguyễn Việt Khánh, Đỗ Tuấn Minh, Lã Hoàng Phúc Kiên

10N1

BA

11

Phân tích chất ngăn ngừa ung thư trong trà xanh, dầu ô-liu, cây xạ đen.

Phạm Hoàng Vũ, Đỗ Phương Anh

10A1

KK

12

Robot bảo mẫu

 

Trần Thanh An, Lê Thiện Giáp, Nguyễn Quang Huy, Nguyễn Minh Quang, Nguyễn Khánh Duy

6A7

 

KK

13

Máy vá tầng ozon

Lưu Vũ Minh Châu, Ngô Hà Quỳnh Anh

7A7

KK

14

Máy chuyển hóa nước biển thành nước ngọt và bình lọc tạp chất từ bã mía

Nguyễn Minh Quân (23/9), Nguyễn Minh Quân (4/12), Lê Minh Quân, Nguyễn Bá Dương, Nguyễn Trọng Thiện

10A2

KK

15

Ô tô phản lực

Nguyễn Khánh Hưng, Lê Quý Thành, Nguyễn Anh Khôi, Nguyễn Đình Khải, Đỗ Gia Bảo

6A2

KK

16

Hệ thống bảng tương tác điều khiển bằng đèn hồng ngoại

Nguyễn Thanh Phong, Vũ Đức Toàn

10D2

KK

17

Tên lửa chạy bằng khí CO2

Nhữ Đình Bảo Nguyên, Đỗ Hải Đăng, Dương Tuấn Duy, Nguyễn Lê Nhật Minh, Hoàng Huy Anh

6A2

KK

18

Máy tạo điện nhờ ánh sáng mặt trời và mưa

Nguyễn Trọng Sơn, Đỗ Trần Tuấn Nghĩa, Nguyễn Trí Dũng, Nguyễn Đức Phương, Nguyễn Bình Nguyên

6A7

KK

19

Giẻ lau bảng điện tử

Nguyễn Hà Phương, Bùi Thị Hương Anh

6A4

KK

20

Tủ sách thông minh

Hoàng Phạm Thuỳ Anh, Nguyễn Ngọc Bảo Trân, Nguyễn Thu Trang

6A4

KK

21

Đèn lồng trang trí

Hoàng Kim Ngân, Ong Quỳnh Trâm, Nguyễn Quỳnh Anh, Nguyễn Phạm Tùng Trang

6A4

KK

 

Một số hình ảnh của cuộc thi:


Bạn Trần Quốc Cường (12A1) say mê thuyết trình dự án “Máy in 3D đổi mới và ứng dụng trong giáo dục” - Một trong hai giải Nhất của cuộc thi


Ban giám khảo thích thú trước sản phẩm của máy in 3D


Dự án “ Chế tạo máy phát điện mini chạy bằng sức nước cung cấp điện sinh hoạt
cho các hộ gia đình ở khu vực miền núi của Việt Nam”(8A6) cũng vinh dự đồng giải
Nhất


Ban giám khảo cuộc thi chăm chú lắng nghe phần thuyết trình của các thí sinh


Nụ cười tươi tắn trên môi những “nhà sáng tạo trẻ” đạt giải Nhì của cuộc thi năm nay


Những gương mặt đạt giải Ba của cuộc thi


Ban Giám khảo trao giải thưởng cho các nhóm thí sinh đạt giải Khuyến khích

Hi vọng rằng cuộc thi sẽ là động lực thúc đẩy giúp các “nhà sáng tạo trẻ” của trường THCS và THPT Nguyễn Tất Thành có thêm kĩ năng và kinh nghiệm giúp các dự án khoa học này sẽ mau chóng được áp dụng vào thực tiễn trong một ngày không xa.

Bài viết: Bùi Thanh Phương (11D3)

Ảnh: Lê Khánh Vi (10D4)