Với những thành tích ấn tượng của các bạn học sinh trong chuỗi hoạt động của “Dạ hội tiếng Anh - English Festival 2019”, cuộc thi cắm hoa chào mừng ngày “Quốc tế phụ nữ 8/3”, chiều ngày 11/3/2019, trong giờ sinh hoạt dưới cờ, thầy và trò trường THCS & THPT Nguyễn Tất Thành đã vinh danh và trao thưởng cho những cá nhân và tập thể lớp có thành tích hoạt động xuất sắc trong thời gian qua.

Sau phần nhận xét thi đua của lớp trực tuần là phần trao giải cho những tập thể lớp xuất sắc nhận cờ thi đua bốn tuần liên tiếp trở lên, xin chúc mừng các tập thể lớp: 10D3 (4 tuần liên tiếp); 11A1 (4 tuần liên tiếp); 10N2 (8 tuần liên tiếp) và đặc biệt là 11A2 (12 tuần liên tiếp).


Thầy giáo Nguyễn Văn Thiện - Tổng chủ nhiệm nhà trường trao phần thưởng cho bốn tập thể lớp xuất sắc

Tiếp đến là phần công bố kết quả cuộc thi cắm hoa của khối 10 và khối 11 nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3. Giải thưởng cụ thể như sau:

Giải

Lớp

Giải Đặc biệt

11D4

Giải Nhất

10D1

11D2

Giải Nhì

10A2,10D2

11N2

Giải Ba

10D3,10D4,10N1

11D1,11N1

Giải Khuyến khích

10A1,10D5,10N2,10N3

11A1,11A2,11D3,11N3

 


Cô giáo Nguyễn Thị Hợp - Phó Hiệu trưởng Nhà trường trao giải cho các tập thể lớp
đạt giải Nhì, giải Nhất và giải Đặc biệt trong cuộc thi cắm hoa

Quay trở lại với các giải thưởng trong chuỗi hoạt động của English Festival, Nhà trường đã vinh danh các cá nhân đạt giải trong cuộc thi “Rung chuông vàng”, đó là:

Giải

Học sinh

Giải Nhất

Đào Nguyễn Phương Linh (10D1)

Giải Nhì

Trần Vũ Khánh Chi (11D4)

Nguyễn Vũ Hà Anh (11D3)

Giải Ba

Lê Thành Vinh (10D1)

Nguyễn Tuấn Việt ( 10N1)

 


Cô giáo Nguyễn Thị Hợp – Phó Hiệu trưởng Nhà trường trao phần thưởng
cho các học sinh đạt giải Nhất, Nhì, Ba trong cuộc thi “Rung chuông vàng”

Ở cuộc thi “Hùng biện tiếng Anh”, đối với khối 10 và khối 11, xin chúc mừng bạn Chu Gia Huy (11D4) đạt giải Ba và bạn Phạm Đức Thọ (11D2) đạt giải Nhì.


Cô giáo Nguyễn Thùy Dương – Tổ trưởng tổ Tiếng Anh trao thưởng cho hai “nhà hùng biện” của khối 11

Giải thưởng tiếp theo xin được gọi tên các cá nhân và các nhóm học sinh đạt thành tích cao trong dự án “Thúc đẩy sự quan tâm của học sinh trong khoa học và đổi mới công nghệ thông qua giáo dục STEM và kĩ năng sống năm học 2018-2019”. Cùng với sự hướng dẫn tận tình của các thầy cô giáo tổ Sinh – Công nghệ, 5 nhóm học sinh của trường đã xuất sắc đạt được 01 giải Ba và 04 giải Khuyến khích. Xin chúc mừng các nhóm học sinh:

Giải

Nhóm học sinh

Giáo viên hướng dẫn

Giải ba

Phạm Mai Chi (11D1)

Võ Thị Hải

Đào Phương Linh (11N2)

Vũ Hạnh Ngân (11N2)

Giải khuyến khích

Phùng Diễm Quỳnh (11N2)

Nguyễn Tiến Dũng

Trần Phương Thảo (11N2)

Đặng Thị Minh Thu (10N1)

Bùi Thị Thanh Tâm (10N1)

Nguyễn Đức Mạnh (10A1)

Đỗ Phương Anh (10A1)

Trương Tiến Dũng

Nguyễn Thị Xuân Mai (11A1)

Đinh Đức Anh (11A1)

Ngô Hoàng Thùy Linh (11A2)

Nguyễn Diệu Linh (11N1)

Nguyễn Danh Quân

Phạm Quang Huy (11N1)

Phạm Thành Trung (11N1)

Phạm Thị Thùy Dung (11D1)

Phan Thị Minh Châu (11D1)

Nguyễn Hồng Giang (11N2)

Trần Minh Đức

Lê Phương Thảo (11D1)

Nguyễn Tiến Dũng (11A2)

Nguyễn Thành Đạt (11A2)

 


Các nhóm khoa học đạt giải cao trong dự án STEM được vinh danh và nhận phần thưởng

Phần cuối của giờ sinh hoạt, để truyền thêm ngọn lửa nhiệt huyết cho các học sinh khối 10, 11 tham gia “Dạ hội tiếng Anh 2019” sắp tới, tập thể lớp 12D2 đã gửi đến các thầy, cô giáo cùng bạn học sinh khối 10 và 11 những tiết mục văn nghệ vô cùng hấp dẫn và sôi động.


Mở đầu là tiết mục nhảy hiện đại “Forever young”, “ Boombayah” do đội nhảy nữ 12D2 trình bày


Tiếp đến là ca khúc tự sáng tác “3000 năm” của Ngô Tuấn Anh (12N3) qua giọng hát của Nam Anh (12D2)



Cuối cùng là tiết mục nhảy được dàn dựng công phu của tập thể 12D2
dành tặng cho khối 10 và 11 trước thềm English Festival 2019

Giờ sinh hoạt dưới cờ đã khép lại trong không khí vô cùng sôi động và vô cùng đáng nhớ, bởi đây có lẽ là một trong những món quà cuối cùng của tập thể lớp 12D2 nói riêng và khối 12 nói chung dành cho các bạn học sinh tại ngôi trường mang tên Bác khi các anh chị đang đứng rất gần trước kì thi trung học phổ thông quốc gia.

Một lần nữa, xin chúc mừng những thành tích ấn tượng của các học sinh khối 10 và khối 11 trong các chuỗi hoạt động của Nhà trường, hi vọng các bạn sẽ tiếp tục nỗ lực, cố gắng để đạt nhiều thành tích cao trong thời gian sắp tới.

Bài viết: Đặng Thúy Hằng (11N1)

Ảnh: Lê Trần Tùng (11A1)