Sau chuyến ghé thăm đầy cảm xúc tới trường THCS&THPT Nguyễn Tất Thành, trong những ngày đầu tháng Tám vừa qua, đoàn đại diện trường Raffles Institution (Singapore) đã gửi lời mời chân thành, thể hiện niềm mong mỏi được tiếp đón thầy và trò ngôi trường mang tên Bác ngay trên đất nước Singapore xinh đẹp. Đáp lại lời mời đầy thiện chí ấy, trước thềm năm học mới 2017 – 2018, đoàn giáo viên và học sinh trường THCS&THPT Nguyễn Tất Thành đã vượt qua hàng ngàn cây số, tới thăm những người bạn tại Quốc đảo Sư Tử. Nhật kí hành trình đến với Raffles Institution của thầy và trò trường Nguyễn Tất Thành chúng tôi ngập tràn những bài học vô giá cùng những kỉ niệm không thể nào quên.

Hoạt động dạy và học sáng tạo tại trường Raffles Institution

Đến với Raffles Institution lần này, thầy và trò trường Nguyễn Tất Thành đặt mục tiêu trao đổi kinh nghiệm dạy và học với ngôi trường giàu truyền thống bậc nhất tại Singapore. Qua 7 ngày, chúng tôi đã được trải nghiệm rất nhiều những hoạt động dạy và học khác nhau tại trường Raffles Institution (RI). Những tiết học tại RI mà chúng tôi được tham gia đều để lại những ấn tượng khó phai mờ. Học sinh tại Raffles đều rất chủ động trong học tập, bài tập về nhà được hoàn thành trước khi đến lớp, nội dung bài học tiếp theo trong giờ học mới cũng đều được các bạn tìm hiểu trước. Giờ học trên lớp là lúc thầy và trò cùng thảo luận tìm chân lý. Với một lớp học chỉ từ 15 – 20 học sinh, mỗi giờ học tại RI đều diễn ra vô cùng sôi nổi, tất cả các thành viên trong lớp học đều có cơ hội thể hiện bản thân.


Phòng học hiện đại với đầy đủ tiện nghi


Thầy giảng mê say – trò nghe chăm chú

 

Cô giáo giới thiệu về lịch sử - văn hóa Singapore

Cô Nguyễn Hiền Phương – giáo viên phụ trách Đoàn chia sẻ: “Được dự các giờ học tại trường Raffles đã mang lại cho cô rất nhiều bài học hay trong phương pháp dạy học hiện đại, thu hút. Cô sẽ mang một vài bí quyết dạy học áp dụng vào các tiết dạy của mình, chia sẻ cho các đồng nghiệp để trường Nguyễn Tất Thành ta sẽ có nhiều giờ học chất lượng hơn nữa”. Bên cạnh đó, trường THCS&THPT Nguyễn Tất Thành cũng có cơ hội được trao đổi về các phương pháp dạy và học, các hoạt động ngoại khóa tại trường mình với trường bạn và nhận được nhiều sự ngưỡng mộ. Đây là một cơ hội rất tốt cho thầy và trò mái trường mang tên Bác được học hỏi những điều hay và thể hiện các thế mạnh của bản thân.

Quốc đảo Sư Tử và những thắng cảnh tuyệt đẹp

Không chỉ mang mục tiêu trao đổi kinh nghiệm dạy học, chuyến đi này còn giúp các học sinh và giáo viên trường Nguyễn Tất Thành có cơ hội được tham quan đất nước Singapore xinh đẹp. Những giờ phút vui chơi cùng các học sinh trường Raffles tại các địa danh nổi tiếng của Singapore như: Merlion Park, Marina Bay, Gardens by the Bay, NeWater, Sentosa,… đã để lại trong lòng thầy và trò chúng tôi rất nhiều kỉ niệm đẹp. Bạn Thục Linh lớp 11D1 – một trong những học sinh được tham gia chuyến đi này – đã bộc lộ cảm xúc của mình: “Tớ cảm thấy rất may mắn khi được là một thành viên trong đoàn trường Nguyễn Tất Thành tham gia giao lưu lần này. Đất nước Singapore tuy nhỏ nhưng con người Singapore luôn biết gìn giữ và xây dựng những nơi thăm quan, nghỉ dưỡng độc đáo. Đặc biệt hơn nữa là mọi người dân nơi đây đều có ý thức giữ gìn môi trường. Tớ mong rằng tớ sẽ có cơ hội quay lại đây nhiều lần hơn nữa”.


Bức ảnh lưu niệm tại Merlion Park – biểu tượng của đất nước Singapore

Con người thân thiện, hòa đồng, vui vẻ

Trong chuyến thăm 7 ngày tại trường Raffles Institution, đoàn giáo viên và học sinh trường Nguyễn Tất Thành đã đem đến cho những người bạn nơi đây một món quà mang đậm hương sắc Việt. Đó là buổi triển lãm văn hóa mang chủ đề: Dân ca Quan họ - Di sản văn hóa phi vật thể được UNESSCO công nhận - Bản sắc 4000 nghìn năm văn hóa đồng bằng sông Hồng. Trong suốt buổi triển lãm, chúng tôi đều nhận được sự theo dõi và thích thú tham gia các tiết mục văn nghệ dân gian lẫn hiện đại, các trò chơi truyền thống, các món ăn và mẫu vật mang đậm bản sắc văn hóa đồng bằng sông Hồng nói riêng và văn hóa ngàn đời của Việt Nam nói chung. Một bạn học sinh trường Raffles đã nói: “Đây không phải là lần đầu tiên trường các bạn làm triển lãm văn hóa tại trường chúng tôi, nhưng thực sự chủ đề năm nay đã khiến chúng tôi rất thích thú. Chúng tôi được biết thêm về dân ca quan họ với những bài hát hay, những điệu múa uyển chuyển. Và điều đặc biệt nhất với tôi là áo dài – trang phục truyền thống của các bạn – rất đẹp. Tôi mong rằng sẽ được đến thăm Việt Nam trong tương lai với nhiều trải nghiệm thú vị khác.”


Học sinh trường Nguyễn Tất Thành hướng dẫn các bạn học sinh trường Raffles
những trò chơi
dân gian của Việt Nam


Buổi triển lãm thu hút rất nhiều sự chú ý từ thầy và trò trường Raffles

 

Các bạn học sinh thích thú ghi hình lại tiết mục văn nghệ đặc sắc
mang đậm nét truyền thống dân ca Việt Nam


Bên cạnh đó, thầy và trò trường Raffles còn được thưởng thức
những món đặc sản của Việt Nam


Và chơi thử những trò chơi như: Ô ăn quan, Nhảy bao bố,…


Buổi triển lãm đã diễn ra vô cùng tốt đẹp

Không chỉ có vậy, đoàn giáo viên và học sinh trường Nguyễn Tất Thành còn nhận được sự đón tiếp nồng hậu từ các bạn học sinh homestay tại Singapore. Qua những giây phút trải nghiệm học tập và vui chơi giải trí, các học sinh hai nước đã gắn kết, thân thiết với nhau hơn, có những kỉ niệm tuyệt đẹp tại quốc đảo Sư Tử và quan trọng nhất, chúng tôi đã trở thành một gia đình lớn với rất nhiều tình yêu thương.


Một gia đình lớn với nhiều tình yêu thương

Chuyến đi tới Singapore nói chung và trường Raffles Institution nói riêng đã khép lại với nhiều niềm vui, sự lưu luyến, nhưng mở ra một tương lai hợp tác lâu dài và bền chặt hơn giữa hai ngôi trường vững mạnh. Chúng tôi mong rằng những ngày qua đã để lại trong các bạn những ấn tượng tốt về chúng tôi, những học sinh trường Nguyễn Tất Thành, những con người Việt Nam thân thiện, đáng yêu. Hẹn gặp lại Raffles Institution Singapore vào một ngày không xa.


Bức ảnh cuối cùng tại sân bay Changi. Hẹn gặp lại…

Bài: Khuất Hoàng Tú Linh

Ảnh: Phạm Ngọc Anh