Nhằm khơi dậy và bồi đắp tình yêu đối với khoa học vũ trụ, tạo sân chơi cho các bạn học sinh bộc lộ tài năng hội họa cũng như thỏa sức sáng tạo trong trí tưởng tượng bay bổng, ngày hội vẽ tranh “Thế giới nhìn từ vũ trụ” 2017 đã được Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam phối hợp cùng trường THCS&THPT Nguyễn Tất Thành tổ chức. Kéo dài từ ngày 15/ 9/ 2017 đến ngày 29/9/2017, cuộc thi đã thu hút được sự quan tâm của đông đảo họa sĩ nhí của trường Nguyễn Tất Thành.

Trong khuôn khổ chương trình thường niên về giáo dục, phổ biến kiến thức công nghệ và khoa học vũ trụ (Space Education) và kỉ niệm Tuần lễ Vũ trụ Quốc tế (World Space Week), Viện Công nghệ Vũ trụ (STI) - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam cùng trường THCS & THPT Nguyễn Tất Thành phát động và tổ chức cuộc thi vẽ tranh “Thế giới nhìn từ Vũ trụ” cho học sinh Khối 6 THCS. Sau hai tuần phát động, ban tổ chức cuộc thi đã thu được 350 bức tranh của các bạn học sinh Khối 6. Ban giám khảo cuộc thi năm nay gồm có: Họa sĩ Nguyễn Tuấn Sơn, Họa sĩ Lê Quốc Huy, Họa sĩ Triệu Khắc Tiến, Họa sĩ Phạm Tuấn Minh.


Các thành viên trong Ban Tổ chức và Ban Giám khảo cùng nhau trải qua 2 vòng chấm để lựa chọn ra những tác phẩm xuất sắc nhất

Với số lượng tranh đồ sộ và chất lượng tranh được đánh giá cao, Ban Giám khảo đã phải làm việc vất vả để lựa chọn ra những sản phẩm xuất sắc nhất. Sau hai vòng chấm, Ban Giám khảo đã chọn 20 tác phẩm để trao giải Nghệ thuật và gửi thi cấp Quốc gia. Điều đặc biệt trong kì thi lần này, đó là các tác phẩm xuất sắc nhất đều được trao giải thưởng Nghệ thuật mà không phân chia thành giải Nhất, Nhì, Ba… Đây là một trong những nỗ lực của Ban Giám khảo và Ban Tổ chức cuộc thi nhằm thay đổi cách đánh giá, giúp cho các em học sinh tự tin và biểu đạt cảm xúc hội họa thoải mái, vui vẻ nhưng vẫn đạt kết quả tốt.

Dưới đây là danh sách các họa sĩ nhí xuất sắc nhất đạt giải Nghệ thuật của ngày hội vẽ tranh:

Stt

Họ và tên

Lớp

Tác phẩm

1

Nguyễn Mai Phương

6A8

Những người Bạn

2

Lê Khánh Ly

6A3

Chúng tôi cùng nghiên cứu khoa học

3

Nguyễn Minh Hằng

6A3

Chúng em và người ngoài hành tình

4

 Phạm Hương Nhi

6A1

Cây xanh

5

Quách Thị Thu Huyền

6A8

Cùng vút bay

6

Ngô Lưu Hà My

6A8

Cùng nhau ngắm những vì sao

7

Nguyễn Hoàng Nguyên

6A5

Bảo vệ môi trường sạch đẹp Vũ trụ

8

Hà Quang Huy

6A4

Những người đầu bếp thông thái

9

Lê Nhật Linh

6A7

Trung thu

10

Đào Lý Gia Bảo

6A5

Chú mèo từ hành tinh khác

11

Nguyễn Hoàng Nguyên

6A5

Trận bóng siêu kinh điển

12

Vũ Tuấn Anh

6A5

Chúng tôi cùng nhau vẽ lên hành tinh này

13

Trần Đức Minh

6A5

Tôi sẽ đưa cậu đến ánh sáng

14

 Lê Nguyệt Hà

6A5

Đi vòng quanh trái đất

15

Đường Lê Tuệ Minh

6A1

Dọn dẹp môi trường

16

Lê Minh Anh

6A7

Khám phá thế giới

17

Lương Quỳnh Nhi

6A5

Bay nào!

18

Lê Nguyễn Bảo Trân

6A2

Vui chơi

19

Nguyễn Gia Linh ( A)

6A5

Trung thu của em

20

Lê Phước Quỳnh Trang

6A5

Đại nhạc hội


Tác phẩm “Những người Bạn
Nguyễn Mai Phương - Lớp 6A8 (giải Nghệ thuật)


Tác phẩm “Chúng tôi cùng nghiên cứu khoa học
Lê Khánh Ly - Lớp 6A3 (giải Nghệ thuật)


Tác phẩm “Chúng em và người ngoài hành tình
Nguyễn Minh Hằng- Lớp 6A3 ( giải Nghệ thuật)


Tác phẩm “Cây xanh
 Phạm Hương Nhi – Lớp 6A1 (giải Nghệ thuật)


Tác phẩm “Cùng vút bay
Quách Thị Thu Huyền - Lớp 6A8 (giải Nghệ thuật)


   

Tác phẩm “Cùng nhau ngắm những vì sao
Ngô Lưu Hà My- Lớp 6A8 ( giải Nghệ thuật)


Tác phẩm “Bảo vệ môi trường sạch đẹp Vũ trụ
Nguyễn Hoàng Nguyên- Lớp 6A5 (giải Nghệ thuật)


Tác phẩm “Những người đầu bếp thông thái
Hà Quang Huy- Lớp 6A4 (giải Nghệ thuật)


Tác phẩm “Đi vòng quanh trái đất
Nguyệt Hà - Lớp 6A5 ( giải Nghệ thuật)


Tác phẩm “Dọn dẹp môi trường
Đường Lê Tuệ Minh- Lớp 6A1 (giải Nghệ thuật)


Tác phẩm “Khám phá thế giới
Lê Minh Anh- Lớp 6A7 ( giải Nghệ thuật)


Tác phẩm “Tôi sẽ đưa cậu đến ánh sáng
Trần Đức Minh - lớp 6A8 (giải Nghệ thuật)


Tác phẩm “Chúng tôi cùng nhau vẽ lên hành tinh này
Vũ Anh Tuấn - Lớp 6A5 (giải Nghệ thuật)


Tác phẩm “Bảo vệ môi trường sạch đẹp Vũ trụ
Nguyễn Hoàng Nguyên lớp 6A5 (giải Nghệ thuật)


Tác phẩm “Chú mèo từ hành tinh khác
Đào Lý Gia Bảo - Lớp 6A5 (giải Nghệ thuật)


Tác phẩm “Trung thu
Lê Nhật Linh- Lớp 6A7 ( giải Nghệ thuật)


Tác phẩm “Bay nào!
Quỳnh Nhi - Lớp 6A5 (giải Nghệ thuật)


Tác phẩm “Vui chơi
Lê Nguyễn Bảo Trân - Lớp 6A2 (giải Nghệ thuật)


Tác phẩm “Trung thu của em
Nguyễn Gia Linh A- Lớp 6A5 ( giải Nghệ thuật)


Tác phẩm“Đại nhạc hội

Lê Phước Quỳnh Trang- Lớp 6A5 ( giải Nghệ thuật)

Thế giới vũ trụ chưa bao giờ được thể hiện đầy sắc màu, sinh động và lấp lánh nhân văn tới vậy. Chúc cho các tác phẩm nghệ thuật của các họa sĩ nhí trường Nguyễn Tất Thành sẽ đạt được kết quả cao trong cuộc thi cấp Quốc gia.

Ảnh: Thầy giáo Nguyễn Tuấn Sơn

Lê Hoàng Vĩnh Long (11D4)