Số thí sinh đăng ký thi vào lớp 6 trường THCS Nguyễn Tất Thành, Hà Nội năm 2014 đạt gần 2.600 em trong khi chỉ tiêu của nhà trường là 240.
a1-8271-1402548652.jpg

Sáng 13/6, hàng ngàn phụ huynh đưa con em tới trường THCS Nguyễn Tất Thành, Hà Nội để tham dự kỳ thi tuyển vào lớp 6. Theo cô Hiệu trưởng Nguyễn Thị Thu Anh, năm nay trường nhận được gần 2.600 hồ sơ dự thi, đạt kỷ lục về số lượng học sinh thi đầu vào lớp 6 của trường. Chỉ tiêu lấy vào của THCS Nguyễn Tất Thành là 240 em, xét theo điểm từ cao xuống thấp, không yêu cầu phải có bao nhiêu kỳ đạt học sinh giỏi.  

a2-1771-1402548652.jpg

Các thí sinh thi lớp 6 THCS Nguyễn Tất Thành phải trải qua hai môn thi Ngữ Văn và Toán với thời lượng mỗi môn 90 phút.

a5-8850-1402548652.jpg

Thí sinh và phụ huynh xem lại phòng thi, số báo danh. Bởi lượng học sinh quá đông, thi tại hai điểm khác nhau nên trường Nguyễn Tất Thành đã huy động hơn 30 tình nguyện viên tham gia hướng dẫn phòng thi, thủ tục. 

a8-3584-1402548652.jpg

Trước khi làm bài, hầu hết các em có tâm trạng khá thoải mái. 

a9-8990-1402548652.jpg

Có em còn mang cả truyện tranh vào đọc trong thời gian chờ thi, sau đó giám thị phải thu lại. 

a10-6952-1402548652.jpg

Vẫy tay chào để con yên tâm thi, người mẹ trẻ này sau đó thở dài lo lắng. “Bố mẹ ngoài này có khi còn lo lắng hơn các con bên trong. Khóa năm nay thi đông, tỷ lệ vào trường này lên tới 1 chọi 11. Con mình dù ở tiểu học Đoàn Thị Điểm toàn đạt loại giỏi nhưng thi vào trường Nguyễn Tất Thành cũng toàn các em top đầu của các trường đỉnh thôi. Không biết con có may mắn đỗ”, chị Lê Thị Chín (Bắc Từ Liêm), phụ huynh bé Nguyễn Thu Hằng nói. 

a12-6334-1402548652.jpg

Phía ngoài cổng trường, rất đông phụ huynh chờ con thi môn Ngữ Văn cũng hồi hộp đứng ngồi không yên.

a15-7457-1402548652.jpg

Để con thi đỗ vào trường chất lượng cao tốp đầu của Hà Nội này, rất nhiều phụ huynh đã cho bé đi học thêm ở trường, nhà cô giáo hoặc mời gia sư về dạy. Lịch học của em Nguyễn Hoàng Điệp, con chị Nguyễn Thị Nga (Đông Ngạc, Hà Nội) ngày nào cũng kín, vừa ở trường vừa học thêm. Em Thái An (tiểu học Yên Hòa) ngoài luyện tập tại nhà giáo viên chủ nhiệm còn được mẹ cho tới THCS Nguyễn Tất Thành ôn một tháng. "Thi vào trường này kiến thức đòi hỏi nâng cao, nhiều dạng bài hơn nên tôi cho con tới tận nơi ôn", mẹ của Thái An nói. 

trang1-8277-1402548653.jpg

Sau 90 phút làm bài, các sĩ tử ùa ra khỏi phòng thi, gương mặt bé nào cũng vui vẻ. Hầu hết các em cho biết, đề Ngữ văn làm trong 60 phút là xong, vừa sức. Hiệu trưởng Thu Anh cho biết, đề Văn năm nay có chút đổi mới, ra dạng để mở ở câu tập làm văn. Thay vì cho các em đơn thuần miêu tả cảnh vật, con người, nhà trường đã đưa một đoạn thơ vào rồi yêu cầu tả cảnh. "Cách đó giúp các con có thêm dẫn liệu làm bài, thay vì chỉ bịa ra hoặc ghi lại bài văn mẫu. Đây cũng là việc giúp thí sinh bước đầu cảm thụ văn học và viết có cảm xúc hơn", cô Thu Anh nói. Ngoài ra, đề Ngữ văn cũng có một số câu nhằm phân loại học sinh. 

trang2-2333-1402548653.jpg

Phụ huynh đang soát bài làm cùng con gái Thái An (tiểu học Yên Hòa) sau khi thi môn Ngữ văn. Chiều nay, các học sinh sẽ thi tiếp môn Toán với thời gian làm bài 90 phút.

Quý Đoàn - Quỳnh Trang

Nguồn:
Link bài viết gốc