6 ngày tham dự “Hội nghị nghiên cứu và triển lãm khoa học quốc tế” tại Singapore không chỉ là cơ hội giao lưu, học hỏi kiến thức quý giá cho mỗi bạn học sinh mà còn đem đến cho các thầy cô giáo những kinh nghiệm, trải nghiệm tuyệt vời. Chúng ta hãy cùng phỏng vấn thầy Nguyễn Tiến Long, giáo viên tổ Vật lý – “người dẫn đường” để hiểu thêm về chuyến đi tuyệt vời này nhé.


PV: Thưa thầy, thầy có thể kể cho chúng em những kỉ niệm đáng nhớ về chuyến đi vừa rồi không ạ?

Thầy NTL: Chuyến đi đợt này rất vui và bổ ích, bên cạnh thành công trong cuộc thi nghiên cứu khoa học, cả đoàn trường mình sẽ không thể nào quên những ngày được hòa mình cùng nhịp sống học tập trải nghiệm với thầy cô và các bạn học sinh đáng yêu trường AJC. Những giờ giao lưu văn hóa hay những buổi culture tour giúp mọi người hiểu được đất nước sư tử cá đã vượt qua những khó khăn, vươn lên tươi đẹp bằng cách nào, nền văn hóa dựa trên hòa hợp đa sắc tộc, đã tạo nên một xứ sở rực rỡ muôn màu và cuốn hút trong lòng mỗi thành viên ngay từ những giây phút đầu tiên.


Học tập tại Singapore

PV: Là một giáo viên trẻ, dẫn đoàn học sinh đông như thế này đi thi ở nước bạn thầy có hồi hộp hay lo lắng không?

Thầy NTL: Thầy thấy háo hức hơn là hồi hộp. Học sinh đông thì càng vui và tự tin chứ! Các bạn trong đoàn đều rất giỏi và năng động. Mặt khác đợt này đoàn mình còn cử những giáo viên rất giỏi quản lý như cô Nguyễn Thu Hà, cô Nguyễn Thị Tâm, cô Trần Thị Thúy. Hơn thế, thầy đã có một thời gian sống tại đó, cũng có nhiều bạn lắm!


Tham gia biểu diễn văn nghệ, giao lưu

PV: Là một cuộc thi lớn, chắc hẳn bạn học sinh nào cũng hồi hộp và lo lắng, vậy cách thầy đã làm để các bạn thêm đoàn kết, tự tin vào phần thi của mình là gì?

Thầy NTL: Thầy nghĩ cũng không cần làm gì nhiều đâu. Đề tài là của nhóm, đã báo cáo và tập dượt rất nhiều, ở trường và ở các cấp, chuẩn bị tốt ngay ở nhà. Các nhóm đều rất giỏi rồi, tiếng Anh cũng ổn rồi, cứ vui vẻ, thoải mái là sẽ thành công.


PV: Cảm xúc của thầy khi các đội thi đều giành giải cao?

Thầy NTL: Các nhóm đoạt giải cao, mọi thầy cô đều rất vui và tự hào, vui hơn nữa khi các em đã để lại cho bạn bè quốc tế ấn tượng đẹp về học sinh Nguyễn Tất Thành thân thiện và tài năng. Điều này phần nào chứng minh chúng ta đủ sức đẩy mạnh hội nhập và liên kết quốc tế, từng bước đưa học sinh Nguyễn Tất Thành từng bước trở thành thương hiệu trong mắt các bạn bè năm châu. Sự phát triển và lớn mạnh của nhà trường chờ đợi nỗ lực và tài năng của chính các em.


Sau mỗi chuyến đi như thế này, cả giáo viên và học sinh đều có thêm được nhiều kinh nghiệm quý giá cùng niềm vui, tình đoàn kết. Hy vọng những năm tiếp theo, đoàn học sinh đến từ ngôi trường mang tên Bác đi tham dự những cuộc thi quốc tế sẽ đông hơn và gặt hái nhiều giải cao hơn nữa.




  Hoàng Thùy Dương 11D3 (CLB Phóng viên)