Với mục đích hỗ trợ các bậc cha mẹ trong việc giáo dục con cái một cách có hiệu quả nhất, CLB Cha mẹ học sinh trường Nguyễn Tất Thành thường xuyên tổ chức những buổi sinh hoạt đầy bổ ích. Cuộc gặp gỡ giữa các bậc cha mẹ học sinh khối 10 ban A diễn ra vào ngày 16 tháng 11 năm 2014  là một buổi sinh hoạt như thế.


Diễn giả của buổi sinh hoạt CLB CMHS hôm nay là PGS.TS.Trần Thị Lệ Thu


Sự góp mặt đông đủ của các bậc phụ huynh học sinh khối 10 ban A

Chủ đề của buổi sinh hoạt lần này là: “Giúp con thích ứng trong học tập và tình bạn khác giới”.

Rất cởi mở và thẳng thắn, các bậc phụ huynh đã chia sẻ những khó khăn của mình khi con bước vào lớp 10: sợ con yêu đương không tập trung vào học hành, sợ con vào mạng nhiều ảnh hưởng đến học tập, lo lắng khi không hiểu được suy nghĩ của con, lo vì con không thể hiện tình cảm với bố mẹ...

Sau khi lắng nghe ý kiến của các bậc phụ huynh, PGS.TS. Trần Thị Lệ Thu đưa ra hình ảnh một hình ảnh ẩn dụ sâu sắc: chú ngựa đang kéo một cỗ xe rất nặng. TS Trần Thị Lệ Thu ví chú ngựa đó là các bạn học sinh – người phải vác nhiều thứ trên đôi vai nhỏ bé: trách nhiệm học hành, tình bạn, tình yêu, sự kì vọng của gia đình… Đó là áp lực và cũng là những thách thức lớn mà mỗi học sinh phải gánh vác. Theo TS Trần Thị Lệ Thu, con ngựa thồ nặng nhọc ấy cũng chính là… các bậc phụ huynh với rất nhiều gánh nặng: làm thế nào để trở thành chỗ dựa vững chắc về vật chất cũng như tinh thần cho con cái; làm thế nào để con cái biết cách lắng nghe; làm thế nào để giúp con có kết quả học tập tốt... Nếu không có phương pháp phù hợp, không tìm ra được “tiếng nói chung”, hai con ngựa ấy sẽ kéo cỗ xe về hai hướng khác nhau... và như vậy, kết quả sẽ khó lòng được như mong muốn.



Các phụ huynh chăm chú lắng nghe

Chia sẻ với phóng viên, một bác phụ huynh cho biết: buổi trò chuyện đã tác động tích cực đến bác. Rằng để “hai con ngựa không đi hai hướng khác nhau” thì bố mẹ cần cố gắng thấu hiểu tâm sinh lí con; hướng dẫn để con hiểu về tuổi vị thành niên; định hướng cho con về vấn đề tình cảm một cách tích cực, đúng đắn và quan trọng hơn cả là cần học cách lắng nghe tích cực những gì con cái chia sẻ…


Đặng Phương Hoa – 10D1 (CLB Phóng viên)