Nhằm nâng cao ý thức đọc sách trong lòng giới trẻ, Thư viện trường phối hợp cùng với tổ Ngữ văn đã tổ chức thành công cuộc thi giới thiệu sách “Sách và tôi” lần thứ 6 với chủ đề “Mái trường, tuổi học trò và những trang sách”. Ngày 3/11 vừa qua, tại phòng 107 – trường THCS và THPT Nguyễn Tất Thành, chung kết cuộc thi “Sách và tôi” đã diễn ra với nhiều cung bậc cảm xúc.


Không gian trưng bày những cuốn sách có bài giới thiệu xuất sắc nhất

Cuộc thi “Sách và tôi” năm nay được tổ chức với chủ đề “Mái trường, tuổi học trò và những trang sách” nhằm hướng tới kỉ niệm 20 năm thành lập trường. Tham dự buổi chung kết cuộc thi có 12 nhóm học sinh cùng với 12 bài giới thiệu xuất sắc nhất được chọn lọc một cách kĩ lưỡng từ ban giám khảo. Cuộc thi không chỉ là sân chơi khơi dậy cho các bạn học sinh tình yêu đối với việc đọc sách mà còn giúp nâng cao khả năng thuyết trình, sự tự tin trước đám đông của các bạn.


Ban Giám Khảo cuộc thi

Mười hai bài thi là mười hai phần thuyết trình được trình bày trước Ban giám khảo và các học sinh từ các khối lớp khác nhau. Quả thực, mỗi cuốn sách đều mang một màu sắc khác nhau khiến cho các bạn học sinh thêm phần náo nức muốn đọc thử.


Cuốn sách “Nhật ký chuyên Văn” do hai học sinh Nguyễn Vy Thảo
và Nguyễn Minh Hằng đến từ tập thể lớp 9A6
giới thiệu

 

Học sinh Cao Nguyên Hồng Minh (bên trái)  - lớp 9A4 giới thiệu tác phẩm “Tháng ngày có quay lại bao giờ” với phần trình bày sáng tạo bằng hoạt cảnh


Hoàng Diệu Anh (7A7) với tác phẩm “Thầy cô trong hành trình của bạn”
đã có phần thuyết trình
truyền cảm với giọng nói lưu loát và thần thái tự tin


Từng nhân vật trong tác phẩm “ Ngôi trường mọi khi” của tác giả Nguyễn Nhật Ánh đã hiện lên chân thực qua lời giới thiệu của nhóm học sinh Phạm Thị Phương Mai (11D4)

 

Tác phẩm “Những tấm lòng cao cả” đã rất quen thuộc với mỗi chúng ta,
nhưng Đào Trần Anh Châu (6A7) lại nhìn nhận ở nhiều khía cạnh mới lạ hơn

Dưới đây là kết quả của cuộc thi:

STT

HỌC SINH

LỚP

GIẢI THƯỞNG - SÁCH GIỚI THIỆU

KHỐI THCS

1

Đào Trần An Châu

6A7

Giải Nhì - Những tấm lòng cao cả

2

Lê Khánh Ly

7A3

Khuyến Khích -  Mùa cát nổi

3

Tô Thảo Phương

7A7

Khuyến Khích - Quà tặng dâng lên thầy cô

4

Hoàng Diệu Anh

7A7

Giải Nhất - Thầy cô trong hành trình của bạn

5

Đặng Trần Anh Thư

8A5

Gải Ba - Điều kì diệu

6

Cao Nguyên Hồng Minh

9A4

Giải Ba - Tháng ngày có quay lại bao giờ

7

Nguyễn Minh Hằng

Nguyễn Vi Thảo

9A6

Giải Nhì - Nhật kí chuyên Văn

KHỐI THPT

8

Phạm Trung Anh

10N2

Khuyến Khích - Người thầy

9

Phạm Hà Thanh

Nguyễn Thu Hà

10D4

Giải Ba - Người gieo hi vọng

10

Đinh Đức Anh

Cao Huyền Hoàng Giang

11A1

Giải Nhì - Chiến binh cầu vồng

11

Phạm Thị Phương Mai

Nguyễn Đoàn Hồng Nhung

Lê Thu Thảo

11D4

Giải Nhất - Ngôi trường mọi khi

12

Lê Mai

Bùi  Phương Anh

Hoàng Nguyễn Ngọc Mai

11D4

Giải Ba  - Mười ba lí do


Niềm hân hoan của các bạn học sinh khi nhận được giải thưởng xứng đáng

 Với thời đại công nghệ hiện nay, sách vẫn được coi là một người bạn, người thầy của mỗi chúng ta. Cuộc thi “Sách và tôi” là sân chơi để thể hiện đam mê cũng như tài năng của các bạn học sinh, đem lại cho những thí sinh dự thi niềm tự hào lớn lao qua những bài giới thiệu đầy sáng tạo, bổ ích. Không những đóng góp thêm vào cho Thư viện trường nhiều đầu sách mới, cuộc thi còn truyền đạt được những nội dung ý nghĩa từ nhiều cuốn sách, khiến cho toàn thể học sinh trường THCS và THPT Nguyễn Tất Thành càng thêm yêu quý và biết trân trọng giá trị của từng trang sách hơn. Mong rằng trong những năm học tới, cuộc thi sẽ đón nhận thêm nhiều thí sinh tiềm năng dự thi cùng nhiều cuốn sách mới tràn đầy ý nghĩa hơn nữa.

Bài: Trần Thanh Trúc (7A7), Trịnh Hiểu Phương (8A5)

Ảnh: Nguyễn Diệu Nhật (10D1)