Vào lúc 14h00 chiều ngày 19/09 đã diễn ra cuộc thi “Em yêu lịch sử Việt Nam” vòng chung kết dành cho khối THCS của trường THCS&THPT Nguyễn Tất Thành. Vòng chung kết đã diễn ra trông không khí sôi nổi hào hứng với sự xuất hiện của những tác phẩm và nhóm tác giả xuất sắc nhất.

Cuộc thi “Em yêu lịch sử Việt Nam” được phát động nhằm mục đích thúc đẩy phong trào tìm hiểu lịch sử Việt Nam, phục vụ cho công tác dạy và học môn Lịch sử trong nhà trường đồng thời khơi dậy nên tình yêu và sự tự hào đối với lịch sử nước nhà trong mỗi học sinh. Sau một thời gian phát động, cuộc thi đã nhận được sự ủng hộ và tham gia hưởng ứng của đông đảo học sinh trong toàn trường. Từ các tác phẩm được gửi về, sau một quá trình đánh giá kỹ lưỡng, Ban Giám khảo cuộc thi đã lựa chọn được 10 tác phẩm xuất sắc nhất để tham gia tranh tài tại vòng chung kết của khối THCS diễn ra vào chiều ngày 19/09.


Những tác phẩm xuất sắc lọt vào chung kết

Các nhóm có tác phẩm xuất sắc lọt vào vòng chung kết của cuộc thi sẽ lần lượt giới thiệu và trình bày về sản phẩm của mình trước Ban Giám khảo cùng nhiều thành viên đến từ các nhóm khác tham gia thi chung kết. Ban Giám khảo cuộc thi lần này có sự góp mặt của cô giáo Nguyễn Thị Thu Anh - Hiệu trưởng nhà trường - cùng các giáo viên thuộc tổ Lịch sử. Sản phẩm các nhóm tham gia vòng chung kết được thể hiện dưới dạng tập san, bên cạnh đó các bạn nhỏ cũng đã có những sự sáng tạo khi kết hợp nhiều hình thức trình bày bằng sơ đồ tư duy hoặc phần mềm trình chiếu Powerpoint để làm cho phần dự thi của nhóm mình thêm sinh động và hấp dẫn.


Phần trình bày kết hợp với sơ đồ tư duy của nhóm lớp 6A5 đã tạo được sự thuyết phục rất lớn đối với ban giám khảo


Phần trình bày kết hợp việc sử dụng phần mềm trình chiếu Powerpoint

Trong phần thi của mình, mỗi nhóm sẽ được lựa chọn thuyết trình về một nội dung nằm trong danh sách các câu hỏi của cuộc thi. Đây là nội dung mà các nhóm đều đã xây dựng và chuẩn bị tương đối kỹ lưỡng nên cũng không khó hiểu khi mà đa số các bài thuyết trình đều được trình bày một cách tương đối thành công. Phong thái tự tin, khả năng thuyết trình tốt cùng sự am hiểu sâu sắc đối với nội dung lịch sử mà mình trình bày là những điểm được Ban Giám khảo đánh giá cao ở các thí sinh tham dự cuộc thi. Sau mỗi phần thuyết trình là những câu hỏi của Ban Giám khảo về quá trình thực hiện sản phẩm của từng nhóm. Khi được nghe trực tiếp các tác giả nhỏ tuổi kể về quá trình xây dựng và hoàn thiện tác phẩm của mình, nhiều thành viên Ban Giám khảo đã hết sức ấn tượng cũng như dành sự ngưỡng mộ đối với tâm huyết cùng sự nỗ lực cố gắng rất lớn mà các thí sinh đã dành cho cuộc thi. Các em đã chứng tỏ cho mọi người thấy rằng mình hoàn toàn xứng đáng là những người xuất sắc nhất để có mặt tại vòng thi chung kết lần này.

Sau khi cả 10 nhóm tham gia chung kết đã kết thúc phần thi của mình là lúc Ban Giám khảo tiến hành đánh giá và công bố kết quả chung cuộc của cuộc thi. 10 giải thưởng được trao cho 10 nhóm có mặt tại chung kết, với 4 giải ba, 3 giải nhì, 2 giải nhất và 1 giải đặc biệt. Các Giải Ba được trao cho các lớp 6A1, nhóm 2 của các lớp 7A2, 6A5 và 6A4. Giải Nhì thuộc về các bạn Nguyễn Vũ Hà Anh lớp 7A2, Hải Linh lớp 8A6 và Quỳnh Trang lớp 8A3. Hai tác giả giành được Giải Nhất là bạn Cẩm Hà lớp 7A2 và Minh Quân lớp 6A4. Giải thưởng cao quý nhất - Giải Đặc biệt - đã xác định được chủ nhân và đó không phải ai khác ngoài tập thể nhóm tác giả đến từ lớp 6A5. Đây là một kết quả hoàn toàn xứng đáng với phần thi xuất sắc cùng rất nhiều công sức và tâm huyết mà nhóm tác giả này đã dành cho cuộc thi cũng như sản phẩm của mình. Đến 15h chiều cùng ngày, vòng chung kết cuộc thi “Em yêu lịch sử Việt Nam” cấp THCS của trường THCS&THPT Nguyễn Tất Thành đã kết thúc thành công tốt đẹp.


Các tác giả dự thi chung kết chụp ảnh lưu niệm với Ban Giám khảo

 

Việt Dũng -11D2 (CLB Phóng viên)