Đến hẹn lại lên, sau quãng thời gian nghỉ Tết, thầy và trò trường THCS & THPT Nguyễn Tất Thành lại hào hứng tiếp tục các hoạt động dạy và học, tiêu biểu là chương trình Báo cáo sản phẩm nghiên cứu khoa học kĩ thuật năm học 2014 – 2015

Buổi báo cáo được tổ chức với sự hiện diện của cô hiệu trưởng Nguyễn Thị Thu Anh, thầy Phó hiệu trưởng Đỗ Danh Bích, thầy Nguyễn Tiến Long, thầy Nguyễn Văn Thiện, cô Nguyễn Thị Tâm, cô Nguyễn Thùy Dương, cô Lê Thị Thu và thầy Lưu Minh Đức.


Nhật Khánh và Trần Ninh đến từ lớp 10A1

Buổi báo cáo có sự tham gia của bốn nhóm đến từ 4 tập thể lớp:

- Nhóm 10A1 gồm Nhật Khánh và Trần Ninh với chủ đề “Nghiên cứu chế tạo Chitosan từ vỏ tôm và ứng dụng xử lí nước rỉ rác”

- Nhóm 11A2 gồm Tiến Dũng và Minh Quang với chủ đề “Nghiên cứu chế tạo vật liệu thu gom xử lý dầu tràn có chứa hạt nano sắt từ”

- Nhóm lớp 11A1 gồm Thu Uyên, Nguyễn Thị Nguyệt, Kim Huệ với chủ đề “Chế tạo dụng cụ phát hiện độc hàn the bằng nghệ tươi”

- Nhóm lớp 11D2 gồm Hải Thanh, Đức Huy, Ngọc Ánh, Minh Thúy cùng đề tài “Chế tại đồ dùng học tập từ thực vật”


Tự tin thuyết trình


Sử dụng poster để bài thuyết trình thêm phong phú

Bạn Thu Uyên 11D1 chia sẻ rằng: “Tớ ấn tượng nhất là sự nhiệt tình giúp đỡ thầy cô, những ý kiến đóng góp, những lời nhận xét chân thành từ thầy cô và ban giám khảo. Chúng tớ không chỉ có cơ hội phát triển thêm nhiều kĩ năng mà còn được giao lưu, học hỏi lẫn nhau nữa. Thực sự tớ thấy chương trình hệt như một khóa học bổ ích vậy”.

Từ thành công của buổi báo cáo hôm nay, chúng ta có quyền hi vọng giấc mơ khoa học của học sinh trường Nguyễn Tất Thành sẽ tiếp tục bay cao bay xa hơn nữa.

  Hoàng Thùy Dương - 11D3 (CLB Phóng viên)