Cách đây tròn 50 năm, ngày 21/10/1964, Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng Tổng thống nước Cộng hoà Mali – Môđibô Câyta đến thăm trường ĐHSP Hà Nội. Người có bài nói chuyện rất sâu sắc với các thầy cô giáo, sinh viên và cán bộ, công nhân viên của trường. Trong đó, lắng đọng nhất là lời dặn dò cuối cùng “Tất cả thầy trò, cán bộ, công nhân phải phấn khởi thi đua phát triển ưu điểm, sửa chữa khuyết điểm, làm thế nào để nhà trường này chẳng những là trường sư phạm mà còn là trường mô phạm của cả nước”. Dù đã một nửa thế kỉ trôi qua, Bác Hồ kính yêu của chúng ta đã trở thành người thiên cổ, nhưng lời căn dặn giàu ý nghĩa đó vẫn luôn văng vẳng bên tai và trở thành kim chỉ nam hành động của tất cả các thành viên trường ĐHSP Hà Nội các thế hệ.


Bác Hồ về thăm trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Là một “đứa con sinh sau” trong ngôi nhà ĐHSP Hà Nội, trường THCS&THPT Nguyễn Tất Thành (sau đây gọi tắt là trường Nguyễn Tất Thành) đã vô cùng vinh dự được mang tên Người. Được thành lập vào ngày 4/7/1998 theo quyết định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trường Nguyễn Tất Thành là trường Thực hành sư phạm thuộc ĐHSP Hà Nội. Trường được giao hai nhiệm vụ chiến lược là đào tạo học sinh phổ thông và góp phần đào tạo nghiệp vụ sư phạm cho sinh viên trường ĐHSP Hà Nội.


Hình ảnh Bác Hồ kính yêu luôn là ngọn lửa chỉ đường
cho các thế hệ giáo viên và học sinh trường Nguyễn Tất Thành

Nhớ lời dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, tập thể giáo viên và cán bộ công nhân viên Nhà trường đã hết lòng gắng sức chung tay xây dựng một “môi trường mô phạm của cả nước”. Sau 16 năm xây dựng và phát triển, cũng là dịp kỉ niệm 50 năm ngày Bác về thăm “trường mẹ” ĐHSP Hà Nội, “đứa con” THCS&THPT Nguyễn Tất Thành tự hào báo công lên Bác những thành tích đã đạt được trong một chặng đường dài nỗ lực phấn đấu không ngừng làm theo lời Bác.

Với nhiệm vụ đào tạo học sinh phổ thông, trường Nguyễn Tất Thành không chỉ tự hào về tỉ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp và đại học hàng năm luôn đứng ở thứ hạng cao trong Thành phố Hà Nội cũng như trong cả nước, mà còn rất hài lòng về những “sản phẩm” được giáo dục toàn diện của mình. Học sinh trường Nguyễn Tất Thành vừa giỏi văn hóa, vừa tài năng ở các môn thể thao và nghệ thuật, vừa tích cực trong các hoạt động tập thể, vừa tự tin và chủ động tham gia sinh hoạt trong các câu lạc bộ phong phú của nhà trường… Đó là những nền tảng để các em vững vàng bước đến tương lai tươi sáng.

Với nhiệm vụ đào tạo nghiệp vụ sư phạm cho sinh viên trường ĐHSP Hà Nội, nhà trường đã xây dựng phòng thực hành sư phạm với đầy đủ các phương tiện dạy học trong một không gian rộng rãi tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên các khoa đến học tập. Đến với trường Nguyễn Tất Thành, sinh viên các khoa không chỉ được dự giờ, thăm lớp mà còn được hướng dẫn chia sẻ nghiệp vụ sư phạm, được các thầy cô giáo truyền dạy kinh nghiệm và khơi dậy tình yêu nghề cũng như tinh thần trách nhiệm, giúp các em tự tin và yên tâm hơn với nghề giáo viên mà mình lựa chọn.

Trong 16 năm xây dựng và phát triển, Nhà trường đã vinh dự đón nhận nhiều danh hiệu và phần thưởng cao quý: Huân chương lao động hạng Ba, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, liên tục đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc, được tặng Bằng khen của UBND Thành phố Hà Nội (từ năm 2003 đến nay). Ngoài ra trường còn được tặng nhiều bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo, của Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh,…

Hơn một năm trở lại đây, trường Nguyễn Tất Thành đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo giao nhiệm vụ là một trong 8 trường phổ thông phát triển chương trình nhà trường - đi tiên phong cho công cuộc đổi mới ở bậc phổ thông. Toàn thể đội ngũ cán bộ và giáo viên năng động sáng tạo đã cùng đồng thuận xây dựng Chương trình nhà trường theo hướng phát triển năng lực học sinh. Ngày 21/8/2014, Hội thảo “Phát triển chương trình nhà trường: những kinh nghiệm thực tiễn” (Sơ kết một năm thực hiện đề án: “Xây dựng trường phổ thông thực hành Nguyễn Tất Thành theo mô hình phát triển năng lực học sinh”) do trường ĐHSP Hà Nội và trường Nguyễn Tất Thành phối hợp tổ chức đã thu hút sự chú ý của đông đảo những người quan tâm đến đổi mới giáo dục. Phát biểu tại Hội thảo, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Vinh Hiển đã đánh giá cao kết quả sau một năm thực hiện Chương trình nhà trường của thầy và trò trường Nguyễn Tất Thành. Thứ trưởng cho rằng việc thực hiện Chương trình nhà trường ngay trong năm đầu tiên thí điểm đã thu được những hiệu quả ngoài sự mong đợi của Bộ Giáo dục và Đào tạo và cần được nhân rộng.


Hội thảo phát triển Chương trình nhà trường: những kinh nghiệm thực tiễn

Trong trái tim mỗi giáo viên và học sinh trường Nguyễn Tất Thành, hình bóng và những bài học giản dị, thấm thía mà Bác Hồ để lại rất có ý nghĩa. Những hoạt động tái hiện lại hình ảnh vị cha già kính yêu của dân tộc thường xuyên được nhà trường tổ chức để nhắc nhở thầy và trò làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Gần đây, nằm trong chuỗi các hoạt động kỉ niệm 15 năm thành lập trường, toàn thể học sinh đã nhiệt tình hưởng ứng cuộc thi “Sưu tầm tư liệu lịch sử về nhà giáo Nguyễn Tất Thành” do Ban chấp hành Đoàn trường phối hợp cùng Tổ bộ môn Lịch sử tổ chức. Chia sẻ về mục tiêu của cuộc thi, cô giáo Hiệu trưởng Nguyễn Thị Thu Anh cho biết: “Đây không chỉ là cơ hội để các em học sinh có nhiều hiểu biết về nhà giáo Nguyễn Tất Thành, chúng tôi còn mong muốn các em luôn mang trong mình niềm tự hào và vinh dự khi được học dưới mái trường mang tên Bác để cố gắng không ngừng!”. Tham gia cuộc thi, học sinh không chỉ được học tập và nghiên cứu về lịch sử một cách chủ động và sáng tạo, được khơi dậy tình yêu đối với Bác Hồ và tình yêu đối với mái trường mình theo học, mà hơn thế là được hiểu hơn về một tấm gương sáng để noi theo, để hình thành lí tưởng sống cao đẹp.


Cuộc thi “Sưu tầm tư liệu lịch sử về nhà giáo Nguyễn Tất Thành

Nhân dịp kỉ niệm 50 năm ngày Bác về thăm trường ĐHSP Hà Nội, trường Nguyễn Tất Thành xin báo công lên Người và xin hứa sẽ luôn luôn làm theo lời căn dặn của Bác, nỗ lực quyết tâm thi đua dạy tốt – học tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng là ngôi trường mang tên Bác – Nguyễn Tất Thành – một trường thực hành sư phạm hàng đầu của cả nước.


Lễ Dâng hoa lên Bác trang trọng và thiêng liêng


ThS. Phạm Thị Thu Phương